Đáp:
Dựa
trên Thánh Kinh, truyền thống của Giáo Hội vẫn chủ trương rằng
những hành vi đồng tính luyến ái là thác loạn tự bản chất của
chúng. Những hành vì này nghịch với luật tự nhiên và không thể
được chấp nhận trong bất cứ trường hợp nào (x. GLCG 2357).
Giáo Hội không chấp nhận những hành vi và lối sống đồng tính
nhưng Giáo Hội không lên án những người có khuynh hướng đồng
tính và còn giáo huấn mọi người phải tôn trọng, thông cảm và tế
nhị đối với những người này.
Giáo Hội khuyên nhủ những người có khuynh hướng này hãy thực thi
ý Chúa trong cuộc sống, hãy kết hợp những hy sinh thử thách
(trong vấn đề này) với thập giá Chúa Kitô. Họ cũng được kêu gọi
giữ đức khiết tịnh nghiêm túc và dần dần kiên quyết tiến tới gần
sự trọn hảo Kitô giáo.
Chúng tôi rất thông cảm với khuynh hướng ngoại thường này và chỉ
xin đề nghị anh hãy can đảm chiến đấu với khuynh hướng đó trong
sự lạc quan, vui tươi, tin tưởng vào sự trợ giúp hữu hiệu của
Thiên Chúa. Anh phải đối diện với những cám dỗ đồng tính cũng
như bao nhiêu người khác họ cũng phải đối diện với những cám dỗ
"dị tính", điều quan trọng là chúng ta phải dùng sự tự do chân
chính để lựa chọn điều làm đẹp lòng Chúa. Hơn nữa, trong cuộc
sống có nhiều lãnh vực cần chúng ta phải bận tâm và thăng tiến
chứ không phải chỉ có vấn đề phái tính. Chúng ta còn phải sống
với nhiều vấn đề nhân bản, xã hội, chính trị và tôn giáo. Ta có
thể tận dụng năng lực của mình để phục vụ trong những lãnh vực
khác nhau này. |