Đáp:
Theo luật chung, các linh mục được dâng lễ chỉ cho những người
xin, và mỗi ngày được hưởng một bổng lễ. Các ngài có thể giữ
những bổng lễ do giáo dân xin để dâng trong vòng một năm. Nếu
không dâng hết các ngài có thể chuyển bổng lễ cho các linh mục
khác dâng. Tiền bổng lễ là của riêng các linh mục, các ngài được
tự do sử dụng theo ý mình. Tuy nhiên trong một số giáo phận có
những quy định riêng về việc này liên quan đến lương bổng của
các linh mục. Do đó, phải tôn trọng những luật lệ địa phương ấy.
"Theo tập tục đã được Giáo Hội công nhận, một tư tế cử hành hay
đồng tế Thánh Lễ được phép nhận bổng lễ để áp dụng theo một ý
chỉ rõ rệt" (GL điều 945§1). "Khi tư tế dâng nhiều Thánh Lễ
trong một ngày, có thể áp dụng mỗi Thánh Lễ theo một ý chỉ có
bổng lễ dâng. Tuy nhiên, đừng kể ngày lễ Giáng Sinh, tư tế chỉ
được hưởng một bổng lễ thôi, còn những bổng lễ khác phải nhường
về các mục đích do Bản Quyền quy định, tuy rằng đương sự có thể
nhận một phần thù lao vì danh nghĩa ngoại tại" (GL điều
951§1).
Các
giáo sĩ hiến thân phục vụ Giáo Hội đáng được hưởng thù lao tương
xứng với điều kiện của họ, xét theo bản chất công việc mà họ đảm
nhận cũng như các hoàn cảnh tùy nơi tùy thời. Nếu các linh mục
đã được hưởng quy chế lương bổng đầy đủ chu đáo thì các khoản
tiền thâu góp của giáo xứ phải được chi dụng cho những việc
chung chứ không cho việc tư riêng của các ngài. Khi xin tiền
trong Thánh Lễ phải chi theo mục đích của việc quyên góp và phải
tuân theo những quy định của Giám mục giáo phận. "Những của
cải mà các tín hữu dâng biếu nhằm một mục tiêu xác định, thì chỉ
được dành riêng cho mục tiêu ấy" (GL điều 1267§3). |