Đáp:
Việc dùng bao cao su như phương tiện tránh thai luôn là một điều
không được phép. Còn việc sử dụng nó như phương thế tránh HIV
còn là vấn đề tranh luận khá sôi nổi. Đức Thánh Cha Benedict XVI
có nói về vấn đề này mà người ta cắt nghĩa nhiều kiểu khác nhau:
Bản
dịch tiếng Anh:
"There may be a basis in the case of some individuals, as
perhaps when a male prostitute uses a condom, where this can be
a first step in the direction of a moralization, a first
assumption of responsibility, on the way toward discovering an
awareness that not everything is allowed and that one cannot do
whatever one wants. But it is not really the way to deal with
the evil of HIV infection. That can really lie only in a
humanization of sexuality."
Bản
dịch tiếng Việt (cuốn Ánh Sáng Thế Gian - do Phạm Hồng Lam dịch
từ tiếng Đức):
"Có
những trường hợp có thể chấp nhận được (!), chẳng hạn như khi
một thanh niên làm điếm dùng bao cao su, sự việc này có thể là
bước đầu cho một tiến trình đạo đức, có thể là khởi đầu trách
nhiệm để đi tới ý thức rằng, không phải cái gì cũng được phép,
và ta không thể làm tất cả những gì mình muốn. Nhưng đó không
phải là cách để giải quyết dịch liệt kháng. Muốn giải quyết nó
thật sự, phải nhân bản hóa tính dục."
Việc làm phúc là phát bao cao su chúng ta nên suy nghĩ: Làm phúc
cho nạn nhân hay cho người chủ trương làm điều sai trái? Giúp
cho người ta tránh bệnh hay cung cấp phương tiện cho người ta
thực hiện những hành vi tội lỗi, bất hợp pháp? Cung cấp bao cao
su có phải là việc thiện hay là sự cộng tác vào điều dữ? Điều dữ
ác liên quan ở đây không phải là sự kiện không thể tránh được
nhưng con người có tự do, có khả năng tránh được. Cung cấp bao
cao su không phải là làm phúc cho một nạn nhân không còn lối
thoát. Chắc chắn không có một giải đáp gọn ghẽ cho thắc mắc này,
nhưng là một đề tài cho ta suy tư và chọn lựa trước mặt Chúa. |