Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 27:
 

Thưa cha, con có nghe người ta kể rằng họ có đọc cuốn sách về "10 điều dại dột của đàn bà" mà một tác giả người ngọai quốc nào đó đã viết. Cha có thể tóm lược những cái "dại" đó cho con biết được không. Con sắp lập gia đình với một anh Việt Kiều, nên cần biết để khỏi phải hối hận vì đã trót dại! Chân thành cám ơn Cha.
Têrêxa Tuyết Nhi - Miền Cao Nguyên

 

 
Đáp:

Chào chị Tuyết Nhi. Cuốn "10 điều dại dột của đàn bà" là bản dịch cuốn: "Ten stupid things women do to mess up their lives", nguyên tác của  bà Dr. Laura Schlessinger, xuất bản tháng 1 năm 1995. Cuốn sách khá hay và thực tế, chị có thể tìm đọc. Tiện đây, tôi xin ghi 10 cái "đầu đề" để chị biết mà khỏi "dại dột":

1) Gắn bó sai lầm
2) Tìm kiến dại dột
3) Tận tụy ngu ngốc
4) Đam mê mù quáng
5) Chung sống bừa bãi
6) Kỳ vọng hão huyền
7) Mang thai dại dột
8) Khuất phục ngu ngơ
9) Bất lực hèn yếu
10) Khoan dung sai lầm

Chưa hết, tôi cũng xin giới thiệu luôn cho chị cuốn thứ hai của cùng một tác giả nêu trên: "10 điều dại dột của đàn ông" (Ten stupid things men do to mess up their lives):

1) Hào hiệp dại dột
2) Độc lập dại dột
3) Tham vọng sai lầm
4) Sức mạnh điên khùng
5) Dục vọng hỗn lọan
6) Hôn nhân ngu ngốc
7) Chồng chẳng ra chồng
8) Cha chẳng ra cha
9) Tính khí trẻ con
10) Nam tính "dzổm"

Đấy là những phần chính yếu trong hai cuốn sách kể trên để chị có thể "suy tư" và "ngâm cứu" luôn một lúc cho tiện việc "rút kinh nghiệm"!


GHI CÂU HỎI