Đáp:
Toàn bộ Thánh Kinh gồm hai phần chính: Cựu Ước và Tân Ước. Phần
Tân Ước có một phần quan trọng gọi là Tin Mừng hay Phúc Âm (gồm
bốn cuốn). Các cuốn Phúc Âm là trung tâm điểm của tất cả bộ
Thánh Kinh vì đó là chứng từ tuyệt hảo nhất về cuộc đời và lời
giảng dạy của Ngôi Lời Nhập Thể, Cứu Chúa của chúng ta (xem GLCG
125).
Trong Thánh Lễ có hai phần chính yếu: Phụng Vụ Lời Chúa và Phụng
Vụ Thánh Thể. Trong phụng vụ Lời Chúa thì cao điểm là việc công
bố Tin Mừng tức là việc đọc một đoạn trong các sách Phúc Âm. Chỉ
có Linh mục hay phó tế mới được phép cử hành phần này tức là
được phép đọc Tin Mừng và sau đó diễn giảng những gì đã đọc.
Việc công bố Tin Mừng của Chúa cho mọi người là một trong những
bổn phận chính yếu của những thừa tác viên có chức thánh (Giám
mục, Linh mục, Phó tế) (xem Giáo Luật điều 762). |