Kính chào Cha, xin cho phép con
được hỏi: Phải hiểu thế nào về trình thuật trong sách Sáng Thế
Ký nói về thuở ban đầu Thiên Chúa tạo ra con người đầu tiên là
Adam, tiếp đến là Eve. Họ sinh được hai con trai là Cain và
Abel. Cain giết chết Abel. Chỉ còn lại có 3 người. Thế mà sau đó
có đầy dân qua Cain. Vậy vợ Cain là ai? Xin Cha vui lòng giải
thích.
NDT |
Đáp:
Khi
đọc Kinh Thánh, chúng ta không nên hiểu những cuốn sách đó là
những cuốn sách lịch sử hay khoa học theo ý nghĩa ta hiểu về các
loại sách đó ngày nay. Mục đích của Sách Thánh Kinh được Thánh
Phaolô ghi lại: "Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do
Thiên Chúa linh ứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa
dạy, giáo dục để trở nên Công chính" (2 Tim 3:16). Do đó, Lời
Chúa nhằm trao truyền mạc khải của Chúa cho ta để ta được cứu
độ. Những câu truyện trong Kinh Thánh không nói đầy đủ mọi chi
tiết. Trong những câu truyện tạo dựng vũ trụ và loài người,
thánh ký chỉ ghi lại có Adong, Evà, Cain, và Aben, không nói gì
đến người phụ nữ nào khác. Tuy vậy sự im lặng đó không có nghĩa
là ông bà nguyên tổ chỉ sinh có hai người con trai là Cain và
Aben. Josephus, một sử gia Do Thái đã viết: theo truyền tụng cổ
xưa, Adong và Evà có tới 33 người con trai và 23 người con gái.
Không cần chúng ta phải tin con số đó nhưng có thể hiểu được
rằng tổ tông chúng ta có nhiều con cái, con trai và con gái, chứ
không nhất thiết chỉ có Cain và Aben mà thôi. Thiên Chúa đã
truyền lệnh cho tổ tông chúng ta "Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều"
(St 1:28). Theo Thánh Kinh hai ông bà nguyên tổ sống thật lâu
(930 năm; xem St 5:5), dù không hiểu theo nghĩa đen trình thuật
này, cũng hợp lý khi các ngài sinh nhiều con cái. Trong đại gia
đình nguyên thủy đó chắc chắn anh chị em phải lấy nhau để có con
cái. Luật không được lấy người trong thân tộc chỉ được ghi lại
từ thời Maisen. |