Khi khấn cho hết bệnh, con có hứa
với Chúa & Đức Mẹ nhiều điều. Một trong những điều hứa là con sẽ
giữ mình "sạch sẽ" (không quan hệ chăn gối với vợ). Nhưng vợ con
đe dọa sẽ ly dị con nếu con giữ con "sạch sẽ". Cô ấy nói vợ
chồng mà không chăn gối là có tội vì phản lại giáo lý công giáo
về bí tích hôn nhân. Con phải làm sao? Một bên là lời hứa với
Chúa Mẹ, một bên là người vợ yêu quí.
MH |
Đáp:
Anh Minh Hoang thân mến, cám ơn Anh đã đưa ra vấn nạn "con phải
làm sao?" Có bao giờ Anh dâng cúng chiếc xe hơi mới của nhà hàng
xóm cho Giáo Hội không? Chắc không ai làm điều đó vì nó vô lý.
Chiếc xe không phải là tài sản của Anh, làm sao Anh có quyền
dâng cúng. Cũng vậy, việc "chăn gối" là quyền lợi và bổn phận hỗ
tương của vợ chồng. Vì là quyền lợi của vợ nên Anh không thể tự
ý đơn phương hứa "ăn chay" việc ấy được. Anh không có quyền để
hứa nên lời hứa của Anh không thành, khỏi phải lo lắng về việc
đó. |