Đáp:
Mỗi
người có một ơn gọi riêng và trong Giáo Hội cũng phân biệt ra
một số bậc sống hay lối sống với những ơn gọi khác nhau. Trong
Giáo Hội, có những thừa tác vụ khác nhau. Chúa Kitô đã ủy thác
cho các Tông Đồ và các vị kế nhiệm các ngài nhiệm vụ giảng dạy,
thánh hóa và cai quản nhân danh và do quyền của Chúa. Các giám
mục, linh mục là những người thuộc hàng giáo sĩ. Theo kỷ luật
của Giáo Hội Công Giáo Latinh, các linh mục phải giữ mình độc
thân. "Các giáo sĩ buộc phải giữ sự khiết tịnh hoàn toàn và trọn
đời vì Nước Trời, vì vậy họ phải ở độc thân, là một ơn đặc biệt
của Thiên Chúa, nhờ đó các tác viên thánh có thể gắn bó với Ðức
Kitô dễ dàng hơn với một con tim không bị chia sẻ và được thong
dong hơn để hiến thân phục vụ Thiên Chúa và nhân loại" (GL Ðiều
277§1). Một số tín hữu thuộc thành phần giáo sĩ hay giáo dân
dưới tác động của Chúa Thánh Thần tự hiến hoàn toàn cho Thiên
Chúa, tự nguyện tuyên giữ những lời khuyên của Phúc Âm, trong đó
có lời khuyên sống Khiết tịnh. "Lời khuyên Phúc Âm khiết tịnh
chấp nhận vì Nước Trời, xét vì là dấu chỉ của thế giới tương lai
và nguồn mạch phong nhiêu trù phú trong một con tim không chia
sẻ, bao hàm nghĩa vụ tiết chế hoàn toàn trong sự độc thân" (GL
Ðiều 599). Do đó cả linh mục và tu sĩ đều phải giữ đức khiết
tịnh hoàn toàn, phải giữ độc thân suốt đời (nếu đã khấn trọn
đời). |