Hỏi 2:
Thưa Cha, con là một tân tòng, vì hòan cảnh
gia đình, con phải dùng phương pháp nhân tạo để
kế họach hóa gia đình (đặt vòng); nếu con không
tháo vòng, khi con xưng tội, con có được chịu lễ
không? Xin cám ơn Cha .
Minh Loan
Đáp:
Chị Minh Loan thân mến, như Chị đã biết, việc
dùng phương pháp nhân tạo để kế hoạch hóa gia
đình là điều “xấu tự bản chất” (GLCG 2370)
hay trái luân lý. Nếu cố tình thực hiện việc đó
là mắc tội. Nếu đã mắc tội mà muốn rước lễ thì
phải xưng tội trước. Nhưng khi xưng tội phải
thật lòng thống hối và quyết tâm chừa cải. Khi
đã quyết tâm chừa thì phải tìm mọi cách trong
khả năng để phục hồi lại tình trạng trước khi vi
phạm, nghĩa là phải lấy vòng xoắn ra. Khi xưng
tội hãy theo lời chỉ dẫn của Cha giải tội.
|