Xin quý Cha cho con hỏi: Mẹ con lấy
một người Tân Tòng (Cha con hiện giờ) đã gần 30năm. Nhưng từ khi
lập gia đình đến giờ, cha còn bỏ đạo, cấm đoán con cái theo đạo,
cấm treo hoặc để các ảnh tượng trong nhà, vu khống mẹ con tuyên
truyền đạo, đập phá các ảnh tượng và làm hộ khẩu khai mình và
các con đều là Phật Giáo (đạo của ông bà Nội). Cha cũng có rất
nhiều người đàn bà khác (sống công khai) và thường xuyên bạo
hành me. Nay mẹ đã lơn tuổi, con cái đều trưởng thành nên Mẹ
muốn sống yên ổn, không muốn bị hành hạ, chưởi mắng và hàng ngày
thấy cảnh cha sống với công khai với hết người đàn bà này đến
người đàn bà khác, bỏ mặc gia đình. Mẹ đã làm đơn li hôn (và tụi
con cũng ủng hộ chuyện này). Vậy, Mẹ con có bị rút phép thông
công không? Mẹ còn rất buồn và cả đời bà có thể chịu đựng được
đến ngày hôm nay là nhờ siêng năng cầu nguyện và học đàng thánh
giá của Chúa. Nếu giờ mà Giáo hội cắt phép thông công của Mẹ,
con không thể hình dung Mẹ sẽ sống thế nào nữa. Khẩn xin quý Cha
sớm trả lời cho con để con có thể an ủi Mẹ. Kính chúc quý Cha,
quý Sơ và các tu sĩ tràn đầy bình an của Chúa. Batolomeo
Đáp:
Đặc
tính duy nhất và bất khả đoạn tiêu luôn phải được tôn trọng
trong mọi cuộc hôn nhân thành sự. “Tuy nhiên có những tình trạng
mà sự vợ chồng chung sống trở nên không thể duy trì được nữa, vì
những lý do rất khác nhau. Trong những trường hợp đó, Giáo Hội
chấp nhận sự ly thân của hai vợ chồng, chấm dứt sự chung sống,
nhưng hai người vẫn là vợ chồng của nhau trước mặt Thiên Chúa,
họ không được thong dong để kết hôn với người khác. Trong tình
trạng khó khăn này, giải pháp tốt nhất, nếu có thể vẫn là sự hoà
giải. Cộng đoàn Giáo Hội được kêu gọi hãy giúp các anh chị em đó
sống tình trạng của họ cách Kitô giáo, trong sự trung thành với
giao ước hôn nhân là giao ước bất khả đoạn tiêu” (GLCG 1649).
Sách Giáo lý Công Giáo còn nói thêm: “Sự ly thân giữa hai vợ
chồng, nhưng vẫn giữ sợi dây hôn phối, có thể là hợp pháp trong
một số trường hợp, đã được Giáo luật dự trù. Nếu sự ly dị toà
đời là cách duy nhất để bảo đảm một số quyền lợi chính đáng, để
lo cho con cái hoặc để bảo vệ di sản, thì có thể được dung thứ
và không tạo thành một lỗi phạm nào về luân lý” (GLCG 2383). Như
trường hợp riêng của bà mẹ của Anh, tôi thấy có thể áp dụng
những qui định này của Giáo Lý Công Giáo và có thể yên tâm sống
đạo trong bình an. Bà không bị dứt phép thông công đâu.