Đáp:
Việc kết hôn giữa một người Công
giáo với một người chưa chịu phép Rửa tội là điều luật Giáo Hội
ngăn cấm. Tuy nhiên, nếu hai anh chị thật tình yêu thương nhau,
và người bên Công giáo bảo đảm đức tin của mình thì có thể xin
phép chuẩn nơi Toà Giám Mục. Trong trường hợp này, nên trình bày
với Cha Xứ trước khi đăng ký học giáo lý hôn nhân. Nếu Cha Xứ
xét rằng có hy vọng nhận được phép chuẩn, ngài có thể cho anh
chị học giáo lý hôn nhân. Dù bên ngoài Công giáo không muốn trở
lại cũng phải được giáo huấn cho biết và chấp nhận những giáo lý
về hôn nhân Công giáo như: mục đích hôn nhân, những đặc tính cốt
yếu của hôn nhân (tính duy nhất - một vợ một chồng, và sự bất
khả phân ly). |