Đáp:
Đây không phải là
truyện hy hữu nhưng rất thường quen. Nhiều anh chị quen nhau,
thương nhau, muốn tiến đến hôn nhân nhưng nhiều khi đã gặp phải
vấn đề nan giải là vấn đề khác biệt tôn giáo hay niềm tin. Mối
bận tâm của em và bạn gái của em rất chính đáng và hợp lý. Khi
đã yêu nhau thì người ta phải hy sinh nhiều và nỗ lực hết sức để
có cuộc sống chung, đồng nhất trong hầu hết những lãnh vực có
thể được, nhất là vấn đề tôn giáo. Tôn giáo là một vấn đề vô
cùng quan trọng vì hiệu quả của nó còn kéo dài, lâu bền dù sự
chết cũng không chấm dứt. Vấn đề tôn giáo là vấn đề đi vào lãnh
vực vĩnh cửu của con người. Có đạo hay không có đạo không có
nghĩa đơn giản là đi lễ hay không đi. Nhưng còn chi phối mọi suy
nghĩ, tính toán trong cuộc sống cá nhân cũng như gia đình tập
thể.
Vì muốn bảo vệ đức
tin cho các phần tử nên luật Giáo Hội đã cấm người Công giáo
không được lấy người ngoài Công giáo nếu không có phép hoặc phép
chuẩn. Vậy các tín hữu nên nhận thức sự quan trọng của vấn đề
tôn giáo liên quan đến đức tin Công giáo của mình. Trong vấn đề
tôn giáo cũng như tình cảm, không ai có quyền ép buộc người khác
theo đạo trái với ý muốn của họ. Chị nên nhắc cho cô bạn nhớ
rằng: Được lợi cả vũ trụ mà thiệt linh hồn thì ích gì?
Nếu họ nhất định
tiến tới hôn nhân, điều cần tối thiểu là cả hai, có đạo hay
không có đạo, phải dự khóa dự bị hôn nhân và tuân theo các hướng
dẫn chuyên môn về vấn đề hôn phối khác đạo. Nếu anh ấy tình
nguyện trở lại đạo, nên trình với cha xứ và ngài sẽ cho dự các
lớp giáo lý dự tòng trong giáo xứ. |