Tình huống: Một hội
dòng thuộc luật giáo hoàng xin lập một nhà tại giáo phận X, Giám
mục Gp X đồng ý bằng văn bản; Bề trên cao cấp của hội dòng và
giám mục X có làm thêm một hợp đồng: nếu nhà được thành lập này
giải thế, phải có sự đồng ý của giám mục Gp X. Mười năm sau,
Tỉnh Hội của Hội dòng xét thấy cộng đoàn này không phát triển và
không có hướng tương lai tốt đẹp, nên chỉ thị cho Bề trên cao
cấp của Hội dòng giải thể nhà này; Nhưng khi giải thể, thì không
có sự đồng ý của giám mục Gp X. Hỏi:
1. Bề trên cao cấp
của Hội dòng và Giám mục Gp có quyền làm thêm một hợp đồng như
thế không? Tại sao?
2. Bề trên Hội dòng
giải thể nhà này mà không có sự đồng ý của Giám mục Gp X có đúng
không? Tại sao?
Nguyễn Chí Linh
|
Đáp:
Theo Giáo Luật, các
nhà của Dòng được thành lập do nhà chức trách có thẩm quyền
chiếu theo hiến pháp, sau khi đã được Đức Giám Mục giáo phận
thoả thuận bằng văn bản (xem GL 609 §1). Nếu sau này nhà dòng ấy
được sử dụng vào một hoạt tông đồ khác với hoạt động đã định khi
lập nhà thì phải có sự đồng ý, thoả thuận của Đức Giám Mục Giáo
Phận (GL 612). Nhưng nếu nhà dòng đã thành lập ấy muốn giải tán
thì phải có sự quyết định của Bề Trên Tổng Quyền theo qui tắc
của hiến pháp, sau khi đã bàn hỏi với Giám Mục Giáo Phận (GL 616
§1).
Bề trên cao cấp của
hội dòng có thể làm thêm hợp đồng với Giám mục những chi tiết
khác nữa khi thành lập, tùy theo những qui định của hiến pháp
hay luật riêng của dòng cũng như của Giáo Hội địa phương. Nếu đã
có hợp đồng như nói ở trên, Giám Mục có quyền thủ đắc do hợp
đồng mà nhà dòng phải tôn trọng. Vì chính khoản luật nói về việc
bãi nhà dòng cũng lưu ý: "với điều kiện là tôn trọng ý muốn
của các người sáng lập và dâng cúng, cũng như các quyền lợi thủ
đắc hợp lệ" (GL 616 §1). |