Đáp:
Theo giáo huấn của Giáo Hội trong
vấn đề nhạy cảm này, sự tiết dục từng thời kỳ, những phương pháp
điều hòa sinh sản dựa trên sự tự chế, hoặc dựa vào những thời
gian không thể thụ thai, được coi là phù hợp với những tiêu
chuẩn khách quan của luân lý. Trái lại, phải coi xấu từ bản
chất nó bất cứ hành động nào, hoặc trước hoặc đang khi diễn ra
hành vi phu phụ, hoặc trong những phát triển tự nhiên của hành
vi này sau đó, nhằm làm cho không thể có sự sinh sản (xem GLCG
2370). Như vậy việc không dùng bao cao su (áo mưa) hoặc thuốc
tránh thai đều không được phép dùng dù trong thời gian "an toàn"
hay "không an toàn". Giải pháp lành mạnh và vô tội chỉ là "tự
chế" trong thời gian không an toàn. Đó là một hy sinh lớn lao mà
những người đáp trả ơn gọi sống bậc hôn nhân phải chấp nhận cách
quảng đại. Thiên Chúa không thể thua lòng quảng đại của ta. |