Đáp:
Có lẽ đây là câu hỏi ngắn nhất từ
trước tới nay. Nhưng để trả câu hỏi này một cách đầy đủ thiết
tưởng không "đủ đất" trên mạng để trình bày. Thật vậy, chức vụ
linh mục trong Giáo Hội là một tặng ân Chúa ban cho Giáo Hội và
qua đó, một số người được chọn để lãnh nhận chức thánh đó. Sự
chọn lựa không hoàn toàn dựa trên trình độ kiến thức, hạnh kiểm,
quá trình giáo dục hay gia cảnh. Trước hết và trên hết là do
tình thương nhiệm mầu của Thiên Chúa: Ngài chọn những người mà
Ngài muốn. Thánh Phaolô đã căn dặn chúng ta: "Không ai tự gán
cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi" (Dt 5:4).
Tuy vậy, những người được kêu gọi
cũng phải cộng tác vào trong việc đáp trả quảng đại và trung
thành với chức vụ ấy. Giáo Hội cũng luôn luôn giáo huấn các
linh mục phải ăn ở thế nào để có thể phục vụ trong chức vụ thánh
thiện ấy một cách hữu hiệu. Rất nhiều giáo huấn trong Giáo Hội
từ trước tới nay đã răn dạy các linh mục phải sống xứng đáng
chức vụ của mình. Công Đồng Vatican II mới đây cũng đã ban hành
cả một sắc lệnh nói về chức vụ và đời sống linh mục
(Presbyterorum Ordinis), Bộ Giáo Luật cũng dành nhiều khoản để
qui định về trách vụ của linh mục. Vậy để hiểu hơn về những đòi
hỏi mà một linh mục phải sống thế nào xin tham khảo các tài liệu
đó và nhiều tài liệu khác nữa. |