Đáp:
Giới răn Thứ Năm cấm ta không được
giết người trực tiếp và cố ý. Giới răn này cũng cấm không được
làm gì có ý gây nên cái chết của một người. Tự vệ chính đáng của
các cá nhân và xã hội không phải là một ngoại lệ đối với luật
cấm giết người. Hành vi tự vệ có thể sinh ra hai hiệu quả: giữ
được mạng sống mình, và giết chết kẻ tấn công mình. Người ta chỉ
có thể muốn hiệu quả thứ nhất mà không được muốn hiệu quả thứ
hai tức là sự chết của người tấn công.
Trường hợp bảo vệ của cải không
tương đương với sự bảo vệ mạng sống. Chính vì thế phải cẩn thận
khi sử dụng các phương tiện bảo vệ thế nào cho tương xứng, phù
hợp với giáo lý của Giáo Hội.
Trường hợp tên trộm kia còn mang
theo vũ khí là con dao, nên cũng có thể áp dụng nghĩa vụ tự vệ.
"Ai bảo vệ sự sống của mình sẽ không mắc tội sát nhân, dù có vì
thế mà phải đánh cho kẻ tấn công một đòn chí tử" (GLCG 2264).
Hơn nữa, nếu không cố tình giết người vi phạm, mà chẳng may gây
ra cái chết cho họ, thì trước mặt Chúa chỉ là ngộ sát chứ không
phải cố sát. |