Thưa cha, con đã hỏi là ôm hôn nhau
thân thiết chưa có quan hệ tình dục, như vậy có phải là tội
không? Và có phải xưng tôi hay không? Con đã đi xưng tôi, nhưng
cha nói là yêu thương nhau thật lòng thì không có tội, ngay cả
việc quan hệ cũng không có tội luôn, kể từ đó con vẫn ôm hôn
nhau nhưng chưa quan hệ, và không đi xưng tội. Con không biết
như vậy là có tội không? Xin cha giải đáp giúp con để con sống
đẹp ý Chúa.
nguoihoangmang433
|
Đáp:
Người hoang_mang thân mến,
Đối với câu hỏi của Hoang_Mang
không có câu trả lời đơn giản "có" hay "không" gọn ghẽ được.
Việc hôn nhau có nhiều hình thức và mức độ. Tính chất luân lý
của việc này còn tùy vào những yếu tố chủ quan và khách quan như
mối liên hệ giữa những người thực hiện, trong hoàn cảnh thế nào,
có mục đích gì. Thực ra, chính việc hôn, động chạm, ôm ấp, nhìn
xem, nói truyện, hát xướng, đọc sách báo, truy cập mạng... tự nó
là những hành vi trung lập. Chúng trở thành những hành vi mất
hay thiếu nết na, những hành vi tội lỗi xúc phạm tới đức khiết
tịnh, vi phạm điều răn Thứ Sáu khi người ta chủ ý thực hiện
những việc đó để thoả mãn tình dục một cách bất chính, trực tiếp
hay gián tiếp. Bạn hãy xét theo lương tâm để suy xét trước mặt
Chúa xem mục đích của hành vi đó như thế nào. Nếu lương tâm soi
sáng cho bạn biết đó là hành vi tội lỗi thì hãy mau làm hòa với
Chúa qua bí tích Xá Giải. |