Xin Chào
Cha. Thưa Cha con có thắc mắc là người đã dâng mình cho Chúa mấy
chục năm rồi bây giờ bị bệnh, đã đi bác sĩ chữa trị một thời
gian nhưng không thuyên giảm. Con được biết qua bà con nói rằng
Người ấy không muốn chữa bệnh nữa và sẽ hy sinh, hãm mình ,đền
tội, để được thông phần với sự đau khổ của Chúa và phó thác hoàn
toàn nơi chúa. Xin Cha giải cho con, theo Cha như vậy có đúng
không? Nếu Cha cho điều này không nên? Xin Cha cho lời chỉ giúp
điều phải làm thưa Cha? Con cầu xinThiên Chúa ban đầy tràn ơn
Chúa Thánh Thần trên Cha để cha phục vụ cho tha nhân. Con xin
Cám ơn Cha.
Anna Maria Hương Trần
Đáp:
Trường hợp của người "đã dâng
mình cho Chúa" nêu lên trong câu thắc mắc chúng ta cần phải biết
rõ hơn thì mới có những giải quyết đúng đắn được. Chúng ta chỉ
biết nguyên tắc này: Việc săn sóc bảo vệ cho sức khỏe của con
người không phải chỉ là một việc tùy sở thích, muốn hay không là
hoàn toàn do mình quyết định. Trái lại, việc săn sóc sức khỏe
một cách hợp lý là một bổn phận. Giáo Lý Công Giáo dạy chúng ta:
"Mạng sống và sức khỏe là những tài sản quý báu Thiên Chúa
ủy thác cho ta, ta phải lo chăm sóc cách hợp lý, nhưng phải lưu
tâm đến những nhu cầu của tha nhân và công ích" (GLCG
2288). Chúng ta có nghĩa vụ lo cho thân xác, cho sức khỏe một
cách hợp lý, tùy khả năng của mình. Luân lý không bắt buộc ta
phải làm mọi cách để chữa bệnh, nhất là khi thấy sự chạy chữa vô
ích, không có hiệu quả. Giáo lý về luân lý của Giáo Hội Công
Giáo không coi sức khỏe là một giá trị tuyệt đối (xem GLCG
2289).
Những người có trách nhiệm phải suy nghĩ xem sự chữa trị có xứng
hợp không? có đáng không? có hữu hiệu không? Trong trường hợp
nêu trên, chúng ta chỉ mới nghe người ta nói vậy thôi, không
biết hết sự thật.