Xin cho con hỏi về 1 điều trong kinh thánh mà con không hiểu: ở
trong 1 đoạn Tin mừng có ghi là khi ông Gioan tiền hô gặp Chúa
Giêsu, ông đã tuyên xưng Chúa là Đấng phải đến, thế mà qua 1
đoạn khác thì ông lại sai các môn đệ của mình đi hỏi xem Chúa
Giêsu có phải là Đấng phải đến không để họ không phải chờ Đấng
khác. điều này xin hãy giải thích giùm con ạ. Con xin cảm ơn!
Ngô thị Quyên
Đáp:
Xin cám ơn Chị đã nêu
lên thắc mắc này. Đây cũng là thắc mắc của nhiều người và cũng
là một trong những câu Thánh Kinh khó hiểu cho độc giả bình dân.
Phúc Âm theo Thánh Gioan đã thuật lại việc Gioan Tiền Hô khi
thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình thì đã nói với những người
hiện diện: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xóa bỏ tội
trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có
người đến sau tôi nhưng trổi vượt hơn tôi, vì có trước tôi”
(Ga 1:29-30). Nhưng trong tường thuật Luca lại ghi lại một sự
việc là khi Gioan đang trong tù thì sai môn đệ đến hỏi Chúa “Thưa
Thầy, Thầy có đúng là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn
phải đợi ai khác?” (Mt 11:3). Câu hỏi này, có những nhà chú
giải đã giải thích không phải vì cá nhân Gioan cần biết sự thật
về Chúa Giêsu, nhưng Ngài có ý cho các môn đệ của Gioan được
chứng kiến và tin vào Chúa Giêsu là chính Đấng phải đến. Nếu
như vậy thì không có sự mâu thuẫn trong hai tường thuật này.