Đáp:
Sự chung thủy trong hôn
nhân là luật buộc mọi người đi vào hôn nhân, dù có đạo hay không.
Nếu người vợ bỏ chồng con như vậy thì có trách nhiệm nghiêm
trọng về sự việc “bất công” đó. Giáo Hội khi qui định luật cấm
ly dị và tái hôn cũng chỉ là nhắc lại luật của Chúa đã được nói
đến trong Thánh Kinh. Thiên Chúa muốn điều thiện hảo cho ta, dù
ta không nhận ra sự thiện đó, khi Ngài qui định những luật luân
lý cho con người. Không phải mọi trẻ em đều nhận ra sự thiện
hảo của việc cha mẹ cấm con không được chơi dao.
Nhìn trước những tai hại và hậu
quả liên quan đến nhiều người của những cuộc hôn nhân tan vỡ,
Giáo Hội qui định và luôn nhắc nhở mọi người trưởng thành bước
vào hôn nhân phải thận trọng và cẩn thận chuẩn bị cho xứng hợp
công cuộc quan trọng này. Các người sắp bước vào hôn nhân phải
khôn ngoan sáng suốt chọn vợ, chọn chồng sau khi đã tìm hiểu kỹ
càng xem hai người có thể ăn đời ở kiếp với nhau được không.
Đừng vì vội vàng hấp tấp hay có những ảo tưởng hay ảo vọng người
ta sẽ thay đổi sau khi lấy nhau. Có những người đổi đạo nhưng
không đổi tính tình. |