Đáp:
Bạn Xuân Đường thân mến,
Cám ơn Bạn đã chia sẻ với chúng tôi
về một vấn đề rất quan trọng trong đời đó là vấn đề ơn gọi. Đây
là một vấn đề thực tế và rất quan trọng nhưng không đơn giản.
Chúa đã dựng nên chúng ta và sai
chúng ta vào đời với một chương trình và ý định của Ngài về ta,
dù ta không biết rõ ngay được. Chúng ta phải cẩn thận lắng nghe
và tìm hiểu cho biết ý của Chúa như thế nào. Khi đã biết rồi
cũng không luôn dễ dàng để tuân theo, phải nỗ lực cho đến chết
để thực thi ý của Chúa.
Việc phân định ơn gọi phải đặt
trọng tâm vào việc cầu nguyện, việc nhận biết mình và sự bình
an. Đó là việc của Chúa và sự cộng tác của con người. Việc
phân định (discernment) không phải là việc dễ dàng và
nhanh chóng. Cần nỗ lực và kiên nhẫn. Hơn nữa, chúng ta nên
nhận định rằng: Đừng mong một sự chắc chắn tuyệt đối về tiếng
Chúa gọi. Ta sống trên đời này còn phải dùng đức tin áp dụng
trong mọi trường hợp nên không thể luôn có sự hiển nhiên “black-and-white”
trong việc phân định này. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể có
phân định những yếu tố liên quan:
+ Đối với bản thân: có ý muốn rõ
rệt, có sự thích hợp với nếp sống trong ơn gọi hướng tới;
+ Đối với Giáo Hội: qua các giới
hữu trách, ta có được nhận là có tư cách để theo đuổi nếp sống
trong ơn gọi hay không;
+ Chính Thiên Chúa là Đấng kêu gọi
có thực sự gọi chúng ta vào nếp sống cá biệt này hay không. Với
ý hướng ngay lành và cầu nguyện tha thiết chắc chắn Ngài sẽ ban
cho ta ơn xin chính đáng và cần thiết này.
Để biết mình có ơn gọi làm linh mục
hay không cũng cần suy xét:
1. Tôi có một ý muốn sâu xa ước ao làm linh mục không?
2. Tôi có cảm phục đời sống của một linh mục nào đó không?
3. Những người biết được ý hướng của mình có phản đối một
cách hợp lý không?
4. Khi tôi bàn hỏi với cha linh hướng hay người nào khôn
ngoan, họ nói thế nào?
5. Nhất là tôi đã cầu nguyện thật tha thiết để biết ý Chúa
chưa?
Một vài lời nói của cha mẹ hay người thân trong gia đình không
đủ là dấu chỉ chắc chắn quả quyết mình có ơn gọi tiến lên chức
linh mục hay không.
Chúc Bạn lắng nghe và sớm nhận ra tiếng của Người và can đảm dấn
thân. |