Thưa cha ,con có đọc sách về
Thiên Chúa Cha, và về Chúa Thánh Thần, có câu làm con thắc mắc:
“Thiên Chúa Cha bị quên lãng, Đức Chúa Thánh Thần bị quên lãng.”
Mà trong Hội Thánh dạy Ba Ngôi chỉ là một Chúa , vậy khi chúng
ta tôn thờ, hay cầu khẩn, thì cũng trong Ba Ngôi ấy. Tại sao
lại nói Thiên Chúa Cha ,và Chúa THÁNH THẦN BỊ QUÊN LÃNG ? xin
cha giải thích dùm con. Con cám ơn cha. Lưu Thị
Vinh
Đáp:
Dù không được rõ mạch văn trong đó tác giả đã trình bày điều mà
qúi vị nêu thắc mắc, tôi có thể góp ý thế này: Bị quên lãng hay
bị bỏ rơi là không nhớ tới hay không nhắc tới. Trong khi đề cập
tới Thiên Chúa Ba Ngôi, ta có thể chỉ nhắc tới một Ngôi vị trong
Ba Ngôi đó mà không đề cập tới hai Ngôi kia. Chúng ta tin rằng
dù nói tới hay nhớ tới một Ngôi thì cũng là nói tới hay nhớ tới
Một Thiên Chúa. Tôi nghĩ rằng khi nói tới sự quên lãng này tác
giả có ý nói tới sự thiếu sót trong sự hiểu biết giáo lý về các
Ngôi Vị trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là một chân lý được mạc
khải cho phần rỗi của con người nên con người cần phải đón nhận
trọn vẹn những gì liên quan tới các Ngôi Vị. Giáo Hội dạy chúng
ta phải tuyên xưng, phải cầu nguyện nhân Danh Cha, và Con và
Thánh Thần. Giáo Hội dạy chúng ta: “Ba Ngôi Thiên Chúa thực
sự tách biệt nhau: Thiên Chúa thì độc nhất nhưng không cô độc.
Cha, Con và Thánh Thần không chỉ là những danh từ để chỉ những
cách thế của hữu thể thần linh, nhưng đó là những Vị thực sự
tách biệt nhau. Ngôi Con không phải là Ngôi Cha, và Ngôi Cha
không phải là Ngôi Con, và Thánh Thần không phải là Chúa Cha
hoặc Chúa Con. Ba Ngôi tách biệt nhau do những tương quan nguồn
gốc: Cha là Đấng sinh thành, Con là Đấng được sinh ra, Thánh
Thần thì xuất phát. Thiên Chúa duy nhất lại là Ba” (GLCG
254). Sự phân biệt thật sự giữa các Ngôi không phân chia thần
tính duy nhất, nên chỉ ở tại những tương quan giữa các Ngôi với
nhau thôi. Thiên Chúa đã tự mạc khải cho chúng ta về bản tính
Ba Ngôi của Ngài, chúng ta cũng phải tích cực đón nhận và tôn
thờ Ngài là Thiên Chúa Ba Ngôi, không được cố ý phủ nhận, loại
trừ hay quên lãng hoặc bỏ rơi một Ngôi nào.