Đáp:
Các linh mục được dâng lễ đó là một đặc ân lớn
lao Thiên Chúa ban cho các ngài. Giáo Hội đã từng nói với linh
mục: “Các tư tế nên luôn tâm niệm rằng
công việc cứu chuộc hằng được tiếp tục thi hành trong mầu nhiệm
Hy Lễ Thánh Thể; do đó, họ nên siêng
năng dâng lễ. Hơn nữa, rất đáng mong ước các tư tế dâng lễ mỗi
ngày, cả khi giáo dân không thể hiện diện, bởi lẽ Thánh Lễ là
tác động của Ðức Kitô và của Giáo Hội; chính khi cử hành Thánh
Lễ mà các tư tế chu toàn nhiệm vụ chính yếu của mình”
(Giáo Luật Ðiều 904). Ngoài các cha xứ và những vị có trách
nhiệm phải dâng lễ cho giáo dân, các linh mục khác không bắt
buộc phải dâng lễ mỗi ngày. Các vị cũng buộc, nếu không dâng
lễ, thì phải dự lễ như các giáo dân khác trong các Chúa Nhật và
Lễ Buộc. Nếu không thấy các ngài dâng lễ thì cũng chưa chắc
chắn là các ngài bỏ lễ. Có thể đã dâng lễ riêng hoặc nơi khác.
Nếu linh mục không dâng lễ ,chắc các ngài đã có lý do riêng và
quan trọng đến nỗi từ bỏ một “đặc ân” lớn lao một cách dễ dàng
như vậy. |