Đáp:
Ông/Anh Augustinô Đinh Viết Cường
thân mến,
Xin lỗi Ông/Anh vì đã không trả lời
ngay cho thắc mắc của Ông/Anh. Khi nói tới Bảy mối tội đầu là
có ý nói tới sự việc “tội lỗi có xu hướng sinh ra tội lỗi”:
Những tội lỗi trở thành nết xấu do sự lặp đi lặp lại nhiều lần.
Những nết xấu ấy có thể được qui tụ vào bảy
nết xấu chính, nguy hại và có ảnh hưởng nhất mà ta theo
truyền thống Công giáo gọi là Bảy Mối Tội Đầu: Kiêu ngạo, Tham
lam, Ganh tị, Giận ghét, Mê dâm dục, Tham ăn, Lười biếng.
“Tác giả” học thuyết về Bảy Tội
Đầu: Các nhà tu đức và thần học đã suy tư về vấn đề nhân đức và
nết xấu và đã cố gắng để xếp thành hệ thống. Từ Thế kỷ thứ Bốn,
vị ẩn tu Evagrius đã liệt kê 8 nết xấu như Tội Đầu. Sau đó, môn
sinh của Evagrius là Thánh Gioan Cassian (360-435) đã suy diễn
và liệt kê ra cả những “con, cháu” của những tội này. Sau này,
Thánh Gregory Cả (540-604) đã nêu lên sự phân biệt như chúng ta
thấy ngày nay (xem GLCG 1866).
“Tác giả” của chính những tội đầu
này có thể là bất kỳ ai trong chúng ta. Nếu ta để cho mình rơi
vào những tật xấu đầu này thì chính ta là tác giả “tội đầu” ấy.
Khi biết một nết xấu nào là “đầu” ta phải nỗ lực tầy trừ ngay
đừng để nó trở thành nguyên cớ gây ra nhiều tội lỗi khác. Chúa
Giêsu có nói về “bảy quỉ khác dữ tợn hơn” (Lk 11: 26) chiếm đóng
linh hồn, và Ngài đã trừ cho Maria Magdalena khỏi bảy quỉ (Lc
8:2) một số tác giả đạo đức nghĩ rằng Chúa nói tới bảy mối tội
đầu. |