Cha kinh mến, Vợ con lâu nay có tính cờ bạc. Con đã nhiều lần
khuyên bảo nhưng không được. Vì thế, mới đây con đã làm đơn "ly
hôn", chỉ mong sao vợ con từ bỏ tật xấu này. Vậy con có được
phép rước lễ trong thời gian này không thưa Cha? Xin Cha thương
chỉ bảo giúp con. Con xin thành thật cám ơn Cha.
M.B. Nguyen |
Đáp:
Việc ly hôn hay ly dị là một tệ nạn, một điều rất đáng tiếc
trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, gây nhiều ảnh hưởng không
tốt cho nhiều người. Chúa Giêsu khi xuống trần gian để rao
giảng Tin Mừng, Ngài đã chỉnh đốn lại nếp sống vợ chồng để duy
trì được giá trị cao đẹp mà Thiên Chúa đã thiết định, chống lại
việc ly dị trong dân gian thời của Ngài. Ngài đã tuyên bố giới
luật gia đình rất nghiêm chỉnh: "Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp,
loài người không được phân ly" (Mt. 19:6).
Chúng ta không được nghĩ rằng một mục đích tốt hay xem ra tốt,
đủ là lý do để thực thi một điều xấu. Ly dị để cho vợ chừa tật
cờ bạc xem ra không ổn!
Tuy
nhiên, Luật Giáo Hội cũng qui định rằng:
"Nếu một
trong hai người phối ngẫu gây nguy hiểm nặng nề, hoặc về phần
hồn, hoặc về phần xác cho người kia hoặc cho con cái, hay nếu
làm cho đời sống chung trở nên quá cơ cực, thì người kia có lý
do hợp lệ để xin Bản Quyền sở tại cho phép ly thân.
Nếu thấy sự khoan giãn sẽ có nguy hiểm, thì chính Bản Quyền có
thể tự tiện cho phép ấy."
"Trong mọi trường hợp, khi nguyên cớ ly thân đã chấm dứt,
thì phải tái lập đời sống vợ chồng, trừ khi giáo quyền ấn định
thể khác" (GL 1153).
Ở
đây Giáo Hội nói tới việc ly thân chứ không nói
tới việc ly hôn hay ly dị. Nếu ở trong trường hợp
mà Giáo Luật qui định đây thì không ngăn trở cho việc chịu các
Bí Tích như Xưng tội Rước lễ. |