Ông Vincent Nguyễn thân mến,
Cám ơn Ông đã nêu lên một vấn
nạn hữu ích, tôi chỉ xin trưng lại một ít luật liên quan đến
việc dâng lễ và dự lễ:
Bổn phận của các linh mục phải
để ý tuân giữ khỏan luật này: “Phải cử hành Thánh Lễ trong
một nơi thánh, trừ khi nhu cầu đòi hỏi cách khác trong một
trường hợp đặc biệt; trong trường hợp này, phải cử hành ở một
chỗ tôn nghiêm”
(c. 932 §1). Hơn nữa còn phải nghiêm chỉnh tuân hành luật
địa phương của mỗi giáo phận liên quan đến vấn đề dâng lễ tại tư
gia.
“Các tín hữu buộc phải tham
dự Thánh Lễ Chúa Nhật và các ngày lễ buộc khác…” (c.
1247). “Người nào tham dự Thánh Lễ được cử hành theo nghi
thức Công giáo trong chính ngày lễ hoặc chiều ngày áp ở bất cứ
nơi nào, thì đã giữ trọn luật buộc phải tham dự Thánh Lễ”
(c. 1248 §1). Tuy nhiên “Tham dự chung Thánh Lễ Chúa Nhật
là một bằng chứng sự thuộc về và trung thành với Chúa Kitô và
với Giáo Hội của Ngài. Nhờ đó các tín hữu chứng tỏ sự hiệp thông
với nhau trong niềm tin và trong đức ái. Họ cùng nhau làm chứng
cho sự thánh thiện của Thiên Chúa, và cho niềm hy vọng ơn cứu độ
của mình. Họ an ủi và khuyến khích nhau dưới sự hướng dẫn của
Chúa Thánh Thần” (GLCG 2182).
Vậy Giáo Hội muốn các tín hữu hãy đến nhà thờ để cùng dâng Thánh
Lễ, nhất là trong những Chúa Nhật và Lễ buộc.
|