LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH MIỀN THỦ ĐỨC G.Đ.T.H.Đ.C

                          Joseph.M. Đoàn văn Thủ

Trong ơn Chúa, mọi biến cố của giáo hội, Chúa luôn dùng bàn tay từ mẫu của Mẹ Ma ria ,để ban phát muôn ơn. Và phán dạy bằng những mạc khải. Cho những ai phó thác, tin yêu hoàn toàn nơi Mẹ.

   Ngay từ năm 1963, Đức Mẹ đến với dòng Trưng Vương Bùi Môn, mạc khải cho Cha Đaminh M.Trần đình Thủ, về việc tận hiến các linh hồn cho Chúa qua Mẹ Ma ria.  Sau biến cố 1975, lịch sử sang trang mới. Nhưng

Con đường của Chúa muôn đời vẫn như vậy. Sau những tháng ngày cầu nguyện xin ơn, nhờ Mẹ trợ giúp, năm 1977, dòng đồng công việt nam mở khóa tận hiến đầu tiên,đó là khóa một. khóa này chỉ có một thành viên….

Đường đi của Chúa chẳng ai ngờ. Cha bề trên cùng các thầy tiếp tục âm thầm cầu nguyện, khóa hai Chúa ban cho được hai người. sau khóa học hai anh nhìn ra con đường lên thánh ở trần gian , nhờ ơn Mẹ dắt đi ,còn trên cả tuyệt vời. Thao thức, lo âu, trăn trở. Hai anh đã quyết định xin ở lại nhà dòng để được dâng hiến trọn cuộc đời phục vụ Chúa và Mẹ trong tha nhân. Một anh hôm nay, 2012 đã là linh mục. đó là Cha Macximiliano Kolbe.Ma ria ;  còn anh Kính thì xin Cha bề trên trở về sống đời Ki Tô hữu. khóa baba anh đến tận hiến cho Mẹ, là anh Đaminh M.Bùi ngọc Minh; anh Tấn; anh Tố; thế rồi ơn Chúa cứ nhịp nhàng gõ nhịp trên hoạt động của hội dòng.  Từ đây linh đạo tận hiến của hội dòng trở thành phong trào lan  rộng ra trên nhiều giáo phận.

   Sau các khóa  kế tiếp ,đến năm 1981,Cha tổng quyền chỉ định lập lên ba miền cho kế hoach sống đời tận hiến. đó là : Miền Sài Gòn, anh cố Y  làm trưởng Miền;       Miền Cái Sắn, anh Thịnh làm trưởng Miền;

Miền Thủ Đức anh Đa minh .M. Bùi ngọc Minh làm trưởng Miền.  anh  Minh ,là thành viên tận hiến thuộc xứ Châu bình, hạt Thủ Đức,  anh tận hiến 15/09/1981 ,sau khóa tận hiến, Cha bề trên chỉ định anh làm trưởng, Miền thủ đức, điều hành và sinh hoạt tất cả các xứ  trong hạt (lúc đó Thủ đức và thủ thiêm chưa tách hạt). Ngày đó bề trên cũng chưa ấn định mỗi khóa thời han bao lâu. Mà cứ được tiếp tục làm khi còn ơn Chúa. Khi các miền khác lớn lên  theo sự đòi hỏi và phát triển về số thành viên, Cha bề trên chỉ định thêm một số miền mới,thì cũng là lúc đó mới có hạn định thời gian làm việc cho ban miền.  vào giai đoạn hai của  khóa hai, anh Minh bị đau nên Cha bề trên chỉ định ông Cố Hùng. Xứ Châu Bình làm trưởng miền thay anh Minh. Đến năm 1986 vì sức khỏe yếu nên anh Minh nghỉ và bầu anh Thảo,  lên thay anh Minh giữ chức trưởng miền, ban miền lúc đó là: anh…..thảo, trưởng miền; anh Ga B.M. Vũ văn Chính phó một; anh joseph .M. nguyễn đức Huy, phó hai. Anh Ga.M.Ngô đức Tuấn ,thư ký. Đến năm 2001 bầu lại ban miền: anh Ga.B.M.Vũ văn Chính, làm trưởng miền. anh joseph.M.nguyễn đức Huy, phó một; chị Ma ria Nguyễn thị Loan, làm phó hai; anh Ga.M.Ngô đức Tuấn, làm thư ký. Đến năm 2004  Chúa gọi anh Chính về với Chúa đúng ngày 25/12/2004 lễ giáng sinh. Phiên họp quí một năm 2005 ngày 13/2 được dời lại ngày 27/02/2005. Thầy Inhaxio.M. Vũ thanh Quan phụ trách Miền, công bố quyết định của Cha đặc trách và văn phòng nhà Mẹ : anh Huy lên giữ chức trưởng Miền; anh Tuấn giữ chức phó một; chị loan phó hai; đến ngày 13/03/05 tĩnh tâm tại nhà thờ phan ci cô Tam Hải thầy Inhaxio.M.Quan chọn anh : GioAkim.M. Vũ văn Chấn, làm thư ký; sự khó tiếp theo lại đến với ban miền thủ đức : ngày 29giáp tết năm đinh hợi 2007) ANH HUY qua đời,  lễ an táng chiều 30 tết đinh hợi. đến ngày 09/03/2008 họp thường huấn tại nhà dòng, dưới sự điều hành của thầy Đa minh M. Lê ngọc Cẩn và ban miền cùng trưởng 10 xứ. tu sỹ phụ trách miền căn cứ thủ bản và đề nghị của ban miền thủ đức: văn phòng tạm thời đôn anh Tuấn lên trưởng miền; chọn anh …..Quốc; trưởng xứ khiết tâm tạm thời làm phó một; chị loan  phó hai ;anh Chấn làm thư ký.

    Sang quí hai 2008 chương trình tĩnh tâm ban phục vụ toàn miền, được chọn tại dòng xito phước lý .

 ngày 08 tháng 06 năm 2008. sau giờ kinh chiều, lúc 15giờ thiếu 15 phút toàn hội nghị chính thức đi vào bỏ phiếu bầu ban phục vụ mới. nhiệm kỳ 2008-2014 .sau một giờ làm việc , dưới sự điều hành của  Thầy Inhaxio.M

Vũ thanh Quan ,cố vấn. Thầy Đaminh M.  Lê ngoc Cẩn.  và Thầy An phong sô Chu thiên Đức. Ban phục vụ mới ra đời:

    anh Ga.M          Ngô đức Tuấn , làm trưởng miền.

    anh Joseph M.  Đoàn văn Thủ , làm phó một.

    chị Ma ria         Nguyễn thị Loan, phó hai

    chị T.A.M         Nguyễn thị Hương, thư ký.

Đây là ban phục vụ đương nhiệm

 Sưu tầm và tổng hợp, cùng sự trợ giúp của anh Đ.Minh M. Bùi ngọc Minh

 Người viết bài.                         Joseph.M. Đoàn văn Thủ