LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH G.Đ.T.H.Đ.C

GIÁO XỨ TÂN LẬP   MIỀN THỦ ĐỨC

Joseph. Maria.  Đoàn văn Thủ


 

 Chính  những lúc giáo hội trần gian của Chúa gặp muôn vàn khó khăn thử thách trong đời sống đức tin, thì

 Chúa thánh thần sẽ đến canh tân và mở ra cho một hướng đi mới, làm tươi mát lại đời sống đức tin trong hội thánh của người.

Năm 1984 ánh sáng ơn Chúa soi vào giáo xứ tân lập, qua linh đạo tận hiến của dòng đồng công  việt nam. Những thành viên đầu tiên dâng mình cho đức mẹ, để đến với Chúa giê su, tại nhà ba mươi gian, dòng đồng công việt nam. Đó là :

anh Ga.B. Maria Nguyễn văn Đẩu; sinh năm 1922,dâng mình khóa 18 năm 1984.

: anh Jo.M  Vũ đức Tiếc ; sinh năm 1920,dâng mình năm 1984.

: anh Vin cen tê. M.  Trần thanh Tân; sinh năm 1930, dâng mình năm 1984.(từ ngày 17Đến 24/11/1984.)                                    

: anh Jo. M Vũ đức Sơn; sinh năm 1953 dâng mình năm 1984.

Sau ba năm, đến năm 1987 tổng số thành viên tận hiến của gia đình xứ tân lập lên tới 36 thành viên. Công lao lớn nhất trong việc hy sinh ,trung thành dâng mình cho Mẹ, để duy trì và làm triển nở đời sống đạo đức, yêu thương , trong gia đình xứ ,để trong xứ có gia đình tận hiến  như ngày hôm nay, là do công lao của anh cố trưởng miền thủ đức: Ga.B.M Vũ văn Chính, rất lớn. Anh dâng mình ngày 13/06/1986. nhờ Chúa thánh thần dẫn dắt, sau tận hiến. anh đã âm thầm cùng 36 thành viên, giữ giờ kinh cầu nguyện hàng ngày, luân phiên trong gia đình các thành viên tận hiến. sau khóa 83 của năm 1987. anh đã tự chọn và lập ra ban phục vụ mới đầu tiên cho gia đình xứ tân lập theo hướng dẫn của Cha sáng lập.

 Lúc đó Anh Ga.B.M.  Nguyễn văn Lộng; sinh năm 1927;tận hiến năm 1987,khóa 83, được chọn làm trưởng xứ.

Anh F .M    Nguyễn  văn  Thế, sinh năm 1937; tận hiến năm 1986, được chọn làm phó một.

Chị Anna .M.  Nguyễn thị Yêu;sinh năm 1941; tận hiế năm  1986,được chọn làm phó hai.

Anh F .M  Nguyễn Đượng;  sinh năm 1937; tận hiến năm 1986, được chọn làm thư ký.

Gia đình xứ công khai sinh hoạt từ tháng 07/1987, ngay sau biến cố nhà dòng ,với chủ ý : đồng hành cùng những linh hồn đã tận hiến, cầu nguyện cho Cha sáng lập ,quí Cha và toàn thể hội dòng,cũng như giáo hội việt nam.

Với 36 thành viên ;16 nam và 20 nữ. nhờ lửa thánh thần hun đốt trong lòng,sức sống của linh đạo lan tràn khắp giáo xứ, số thành viên cứ thế tăng dần. việc sinh hoạt cứ đều đặn, với bầu nhiệt huyết tin yêu tuyệt đối các anh chị  cầu nguyện không ngừng. việc cầu nguyện của các thành viên đã kéo ơn Chúa  xuống không chỉ cho riêng các cha,thầy mà còn được ơn cho cả công đoàn. đến năm 2001, sau biến cố 1987, việc sinh hoạt của gia đình xứ bắt đầu gặp sự khó.lúc đó thầy tê pha nô Nguyễn cao Đích, phải xuống chỉ đạo trực tiếp và cho bầu lại một ban phục vụ mới hoàn toàn.

    Vào lúc 18 giờ 20 phút ngày 12/09/2001, tại nhà Anh Jo .M Nguyễn văn Thức. với sự hiện diện của tu sỹ phụ trách và ban miền, ban phục vụ  gia đình xứ tân lập được bầu lại, một ban phục vụ mới: nhiệm kỳ 2001-2004 ;

   Anh Jo. M  Đoàn văn Thủ ;  sinh năm1951; tận hiến 1987, được bầu làm trưởng xứ.

   Chị Anna. M  Nguyễn thị Yêu ;  sinh năm 1941; tận hiến 1986; được bầu làm phó một.

Chị Ma ria Trần thị Tâm; sinh năm 1955: được bầu làm phó hai.

   Chị Ma ria Nguyễn thị Mây;  sinh năm 1945, được chon làm thư ký.

Tổng số thành viên sinh hoạt của gia đình xứ lúc này là 105 thành viên;với 27 nam và 75 nữ trong đó số dự hiến là 03 người.     ban phục vụ phải làm tới 2006 mới bầu lại.

   Cuộc họp ngày 16/08/2006 có mặt ban miền, gia đình xứ đã chọn những người vào ban phục vụ mới và sẽ bầu vào Ngày 11/10/2006 theo định kỳ . bầu lại ban phục vụ mới cho nhiệm kỳ tiếp theo . tại nhà Chị thành (ông hổ)

Với sự hiện diện của Thầy Inhaxio M. Vũ thanh  Quan;   Anh joseph.M. Nguyễn văn Huy ,trưởng miền; Anh Ga.M.Ngô đứcTuấn, phó miền;Anh gioAkim Vũ văn Chấn ,thư ký. Gia đình xứ bầu chọn ban phục vụ mới cho nhiệm kỳ 2006- 2010.

   Anh Jo. M  Đoàn văn Thủ sinh  năm1951 được bầu làm trưởng xứ.

  Chị Ma ria  Ngô thị bạch Yến sinh năm 1957 được bầu làm phó một.

  Chị Anna M. Nguyễn thị Nhị sinh năm 1960 được bầu làm phó hai.

  Chị Ma ria  Nguyễn thị băng Tâm ; sinh năm 1975 được chọn làm thư ký.

Đến tháng 06/08, do việc bầu lại ban miền thủ đức, ngày 08/06/2008 tại dòng xi tô phước lý, nhiệm kỳ

 2008-2014 được bầu lại; anh joseph.M. Đoàn văn Thủ được chọn làm phó một miền thủ đức. nên ngày 13/08/2008 ban phục vụ gia đình xứ tân lập bầu bổ xung, chị lucia Phùng thị Hồng, làm trưởng xứ thay

anh Joseph.M.Đoàn văn Thủ. Và đến ngày 15/09/2009 theo lịch chung toàn miền, tất cả các xứ bầu lại ban phục vụ mới nhiệm kỳ 2009-2013.

          Vào  lúc 19 giờ ngày 15/10/2009 tại nhà chị Chính,  kết quả bầu ban phục vụ mới, của gia đình xứ Tân Lập:

       Chị : Ma ria Ngô thị bạch Yến;  sinh năm 1957, tận hiến năm  2002, được bầu làm trưởng xứ.

       Chị:  Anna. M  Nguyễn thị Yêu;      sinh năm 1941, tận hiến năm 1986, được bầu làm phó một.

       Chị Anna. M. Nguyễn thị Nhị;       sinh năm 1960, tận hiến năm 2002, được bầu  làm phó hai.

       Chị Ma ria  Bùi    thị      Bắc;      sinh năm 1950, tận hiến năm 2000,  được chọn làm thư ký.

Đây là ban phục vụ đương nhiệm.ban phục vụ mới sẽ được bầu lại vào tháng 10 năm 2013.

 

Tổng hợp sưu tầm theo hồ sơ lưu của gia đình xứ Tân Lập.