Cuộc Sống Muôn Màu


Vượt Đại Tây Dương bằng bóng bay

 Theo Thanh Hương 

Jonathan Trappe, 39 tuổi, ở Caribou, Maine, nước Mỹ, đang thực hiện chuyến hành trình xuyên Đại Tây Dương bằng cách sử dụng 370 quả bóng bay bơm khí heli.

Chuyến hành trình được khởi hành vào sáng thứ năm (12/9) trong điều kiện thời tiết mù sương, và dự kiến sẽ vượt qua chặng đường dài 4.000 km trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày do phải phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Trong chuyến hành trình, Jonathan Trappe có thể hạ cánh ở bất kỳ nơi đâu, từ Iceland cho tới Morocco.

“Thời tiết là nhân tố thách thức nhất. Thời tiết có thể phá hủy chuyến hành trình và gây nguy hiểm cho tính mạng của tôi”, Trappe phát biểu ngay trước khi xuất phát.

Trappe sẽ bay ở độ cao 7,6 km để đến châu Âu. Trước đó, anh đã giữ kỷ lục với chuyến hành trình dùng bóng bay kéo dài 14 giờ đồng hồ. “Chuyến bay này còn vĩ đại hơn kỷ lục tôi lập trước đó, với thời gian dự kiến lên tới 62 giờ đồng hồ hoặc hơn thế nữa”, Trappe phát biểu.

Sau đây là chùm ảnh chuyến hành trình:

Trappe sử dụng 370 quả bóng bay.

Bóng bay được bơm khí heli.

Jonathan Trappe năm nay 39 tuổi.

Chuyến đi khởi hành ở Caribou, Maine, nước Mỹ.

Chuyến đi sẽ vượt qua chặng đường dài 4.000 km.

Chuyến bay dự kiến kéo dài từ 3-5 ngày.

Trong chuyến hành trình, Jonathan Trappe có thể hạ cánh ở bất kỳ nơi đâu, từ Iceland cho tới Morocco.

Trappe sẽ bay ở độ cao 25,000 ft (7,6 km).

Trước đó, anh cũng giữ kỷ lục với hành trình bằng bóng bay dài 14 giờ đồng hồ.

Anh tạm biệt người thân trước hành trình.

Chuyến bay có thể kéo dài lâu hơn, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

Hành trình bắt đầu trong một ngày mù sương.

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà