Cuộc Sống Muôn Màu


Phát hiện loài ốc sên màu hồng kỳ lạ

Theo Dân Trí

Loài ốc sên hồng Kaputar chỉ sống trên núi Kaputar ở bang New South Wales trong Công viên quốc gia núi Kaputar được bảo tồn.
Ốc sên Kaputar có thể dài tới trên 20cm.

Ốc sên Kaputar có thể dài tới trên 20cm.


Ốc sên Kaputar có thể dài tới trên 20cm.

Hàng triệu năm trước, Kaputar là một một núi lửa đang hoạt động, khi đó phần lớn Australia là rừng nhiệt đới. Khi Australia bắt đầu khô cằn, các khu vực rừng nhiệt đới bị thu hẹp chỉ còn dọc bờ biển và các dãy núi. Núi Kaputar trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các sinh vật và động vật thích môi trường ẩm ướt.


Ốc sên Kaputar có thể dài tới trên 20cm.

Độ cao của núi Kaputar khiến môi trường ở đây trở nên mát mẻ hơn so với các khu vực xung quanh và biến nó trở thành cộng đồng độc nhất vô nhị cho các loài ốc sên bản địa.

 

Ốc sên hồng trốn dưới lá cây vào ban ngày và bắt đầu đi kiếm ăn vào ban đêm.

Ốc sên hồng trốn dưới lá cây vào ban ngày và bắt đầu đi kiếm ăn vào ban đêm.


Ốc sên hồng trốn dưới lá cây vào ban ngày và bắt đầu đi kiếm ăn vào ban đêm.

Ốc sên hồng thuộc một họ ốc sên chỉ có một cặp xúc tu, trong khi hầu hết các loài ốc sên khác có 2 cặp xúc tu.

 
Dấu vết kiếm ăn của ốc sên hồng Kaputar.

Dấu vết kiếm ăn của ốc sên hồng Kaputar.


Dấu vết kiếm ăn của ốc sên hồng Kaputar.

Ủy ban khoa học New South Wales gần đây đã có các bước đi nhằm đưa Cộng đồng ốc sên núi Kaputar được công nhận là cộng đồng sinh thái học bị nguy hiểm theo Luật bảo tồn các loài bị đe dọa của bang.

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà