Cuộc Sống Muôn Màu


Bị vỡ ối từ tuần 16, bé trai vẫn chào đời đủ ngày khỏe mạnh

Thành Nam

Theo T. An - VnExpress

Bé Charlie Hill người Anh ra đời hoàn toàn khỏe mạnh, dù chỉ còn 1% cơ hội sống sót khi mẹ bé bị vỡ ối quá sớm.

Chị Lara, mẹ bé, đã tuyệt vọng khi được bác sĩ khuyên nên bỏ thai, bởi cô vỡ ối ngay từ tuần thai 16.

http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2011/08/09/af7mecon.jpg

Cặp vợ chồng trẻ người Norwich (Anh) biết rằng con trai họ chỉ có 1% cơ hội sống sót. Ngay cả khi sống được, rất có thể bé sẽ bị tổn thương não nặng nề.

Nhưng Laura đã dũng cảm tiếp tục thai kỳ của mình, bất chấp những cảnh báo đáng sợ. May mắn thay, màng ối xung quanh thai nhi đã liền lại, và được lấy đầy bằng dịch mới, giúp cho bé Charlie có cơ hội sinh tồn.

Theo Tờ tin Express, cuối cùng, tháng 3 vừa qua, cậu bé đã chào đời chỉ sớm một tuần trước kỳ hạn, và nặng 4kg, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của mẹ.

Cặp vợ chồng đã có một con gái 2 tuổi trước đó, cho biết đây là ngày hạnh phúc nhất của mình, và rất tự hào về cậu bé.

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà